Multimedia Đọc Báo in

Hiệp thương lần thứ I bầu cử đại biểu HĐND huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2021 – 2026

13:05, 09/02/2021
Ngày 8-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội - HĐND, Nghị quyết liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo dự kiến, số lượng đại biểu HĐND huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 35 đại biểu (trong đó  nữ 19 đại biểu; 6 đại biểu trẻ tuổi ; 12 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 7 đại biểu là người ngoài Đảng; 1 đại biểu đại diện các tôn giáo). Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện 67 người (chưa tính đại biểu tự ứng cử) .
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và hiệp thương thống nhất về số lượng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 67 người, trong đó đại biểu nữ từ 19 tăng lên thành 24 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi từ 6 tăng lên thành 11 đại biểu, các thành phần đại biểu khác giữ nguyên về cơ cấu, số lượng. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.