Multimedia Đọc Báo in

Huyện biên giới Buôn Đôn giao nhận quân năm 2021

16:38, 27/02/2021

Ngày 27-2, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện biên giới Buôn Đôn đã tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn các con em ưu tú lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân cùng đông đảo thân nhân, gia đình các công nhân nhập ngũ đã về dự.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Buôn Đôn chúc mừng, tặng hoa, quà động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo huyện Buôn Đôn chúc mừng, tặng hoa, quà động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.


Năm 2021, huyện Buôn Đôn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 135 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 110 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên làm nghĩa vụ Công an nhân dân. Để công tác tuyển quân đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai theo đúng kế hoạch, thời gian. Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. 100% thanh niên nhập ngũ đều đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, văn hoá.

Đại
Tân binh Nguyễn Quang Sang đại diện các tân binh phát biểu tại buổi lễ


Các đơn vị nhận quân của Buôn Đôn là Trung đoàn 38 - Sư đoàn 2 (Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu trước lúc lên đường, tân binh Nguyễn Quang Sang, đại diện các tân binh hứa trong thời gian tại ngũ sẽ chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phấn đấu trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.