Multimedia Đọc Báo in

Hội thi nghi thức, nghi lễ và chỉ huy Đội giỏi huyện Krông Năng năm học 2020 - 2021

10:50, 04/04/2021
Huyện Đoàn Krông Năng phối hợp với Hội đồng Đội và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện vừa tổ chức Hội thi nghi thức, nghi lễ và chỉ huy Đội giỏi năm học 2020 - 2021.
 
Hội thi có sự tham gia của 10 đội thuộc Hội đồng Đội các xã, thị trấn, với hơn 200 đội viên đại diện cho hơn 20.000 đội viên, nhi đồng trên địa bàn huyện. 
 
1
Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm các đội tham gia hội thi.
 
Các đội trải qua các phần thi: thi trắc nghiệm kiến thức dành cho chỉ huy Đội, vai trò, vị trí của chỉ huy Đội; thi thực hành nghi thức Đội, thực hiện lễ chào cờ, diễu hành của Đội và tập hợp đội hình đội ngũ. Nội dung các phần thi tập trung vào kiến thức, yêu cầu và phẩm chất của chỉ huy Đội; truyền thống của thiếu nhi Việt Nam, hoạt động nhi đồng, phương pháp kỹ năng sinh hoạt tập thể, Điều lệ, Nghi thức Đội, chương trình rèn luyện đội viên, những phong trào lớn của Đội...
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội đồng Đội thị trấn Krông Năng, giải Nhì: Hội đồng Đội xã Phú Xuân và đồng hạng Ba: Hội đồng Đội xã Cư Klông, Đliêya.
1
Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao.
 
Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện điều lệ Đội và nghi thức Đội, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, rèn luyện tư thế tác phong của người đội viên; tạo điều kiện cho các đội viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện khả năng, năng khiếu trong hoạt động nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời, thông qua hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các đội viên ưu tú để thành lập đội thi tham gia Hội thi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 - 2021).
 
Hội thi năm nay cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) và 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2021).
 
Thế Hùng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.