Multimedia Đọc Báo in

Mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại huyện Ea Súp

08:36, 09/06/2021

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Cư Kbang, huyện Ea Súp cho biết, trận mưa dông lớn kèm theo lốc xoáy xuất hiện chiều 8-6 đã gây thiệt hại nặng nề tại địa phương.

Cụ thể, mưa dông lớn bắt đầu từ 15 giờ, kéo dài khoảng gần 2 giờ, kèm theo lốc xoáy khiến 10 ngôi nhà của người dân thôn 3 bị hư hỏng.

Một ngôi nhà của người dân bị đổ sập hoàn toàn
Một ngôi nhà của người dân bị đổ sập hoàn toàn (Ảnh: Nguyễn Hiếu)

Cụ thể, 1 ngôi nhà bị đổ sập, 6 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn, còn lại bị hư hỏng nhẹ hơn. Bên cạnh đó, 5 phòng học và 2 nhà giữ xe của Trường Tiểu học Kim Đồng bị tốc mái. Ngoài ra nhiều chuồng trại của người dân cũng bị thiệt hại. Trận thiên tai không gây thiệt hại về người.

Cơ sở vật chất trường Tiểu học Kim Đồng bị hư hỏng
Cơ sở vật chất trường Tiểu học Kim Đồng bị hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Hiếu)

Ngay sau khi lốc xoáy quét qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Nguyễn Hiếu)

Những năm gần đây, huyện Ea Súp thường có các đợt mưa dông lớn kèm lốc xoáy vào đầu mùa mưa gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của người dân. Trong đó, xã Cư Kbang là địa bàn thường xuyên hứng chịu hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Minh Thông – Quỳnh Anh

 


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.