Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác xây dựng Đảng Quý IV

17:19, 27/12/2017
Chiều 27-12, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.  
 
Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý IV năm 2017, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các văn bản, nghị quyết của Trung ương, địa phương được quan tâm triển khai. Việc thực hiện các chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.
 
th
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 
Trong 3 tháng cuối năm 2017, hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng với 30 tổ chức; tổ chức giám sát chuyên đề đối với 165 tổ chức đảng và 202 đảng viên. 
 
Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chương trình hoạt động toàn khóa, chương trình công tác năm, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
 
Báo Đắk Lắk kịp thời tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nâng cao chất lượng tin bài, đáp ứng nhu cầu thông tin nhiều lĩnh vực...
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung định hướng công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân dịp Tết dương lịch, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt các kết luận, thông báo sau kiểm tra giám sát và việc báo cáo kết quả khắc phục theo quy định; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại tố cáo trên địa bàn…
Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.