Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017

16:11, 29/12/2017

Ngày 29-12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

21
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động. LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; vận động hỗ trợ xây dựng 116 căn nhà, sửa chữa 4 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên với tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng (đạt 122% kế hoạch); vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ đồng bào bão lụt hơn 453 triệu đồng; thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn, chế độ, chính sách tại 15 doanh nghiệp; kiến nghị giải quyết chính sách cho người lao động với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Trong năm 2018, LĐLĐ tỉnh phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: hỗ trợ xây dựng mới 70 căn nhà, sửa chữa 80 căn nhà Mái ấm công đoàn; kết nạp ít nhất 3.000 đoàn viên, thành lập CĐCS tại 80% doanh nghiệp mới thành lập có sử dụng từ 20 lao động trở lên; 85% CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.