Multimedia Đọc Báo in

Cán bộ, đảng viên là tấm gương tiêu biểu để dân noi theo

17:38, 10/01/2018

Sáng 10-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan. 

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và từng địa phương.

h
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

Khối Dân vận các cấp đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Dân vận vẫn còn bộ lộ những hạn chế, thiếu sót như: việc triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác Dân vận ở một số địa phương chưa tích cực, hiệu quả; sự phối hợp giữa Ban Dân vận với các cơ quan, ban, ngành liên quan còn nhiều lúng túng, nặng về hình thức; công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân của Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp còn hạn chế, chưa kịp thời…

f
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với trọng tâm năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến quyền con người, quyền công dân phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp; làm tốt công tác đối ngoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, kiện tụng vượt cấp, kéo dài. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nỗ lực rèn luyện đức và tài, có trách nhiệm với nhân dân, “Nghe dân nói - Nói dân hiểu - Làm dân tin”, là tấm gương tiêu biểu để dân noi theo…

Thủ tướng Chính phủ lưu ý công tác dân vận các cấp phải chăm lo nhiều hơn nữa cho người nghèo, người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn để nhân dân cả nước được đón Tết Mậu Tuất 2018 ấm no, tươi vui.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.