Multimedia Đọc Báo in

Linh hoạt, chủ động triển khai thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với tình hình mới

20:48, 03/02/2018

Ngày 2-2, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

võ văn cảnh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu  tại hội nghị

Theo báo cáo của Ban Dân tộc, năm 2017, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, không bị thất thoát. Đối với Chương trình 135, toàn tỉnh đã được giao trên 89,2 tỷ đồng thực hiện thanh toán trả nợ và đầu tư mở mới 216 công trình đường giao thông, nhà văn hóa, trường, lớp học, trạm bơm và duy tu bảo dưỡng 8 công trình; tổ chức 29 lớp tập huấn nâng cao năng lực với kinh phí gần 4 tỷ đồng. Thực hiện chính sách đối với 1.018 người có uy tín, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; cấp báo miễn phí; tổ chức đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết…

Trong năm toàn tỉnh đã cấp phát cho 64.511 hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí trên 26,6 tỷ đồng; giải quyết cho 47.200 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay 1.251 tỷ đồng; sắp xếp; sắp xếp, ổn định dân di cư tự do. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, đã hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 18,56 tỷ đồng, cấp 917.911 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Tỉnh cũng đã triển khai đầy đủ các chính sách phát triển thể dục, thể thao, du lịch vùng dân tộc thiểu số, chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý…

21
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần giúp người dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể tăng cường tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí công tác dân tộc, linh hoạt, chủ động triển khai thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với tình hình mới; huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực cho đầu tư phát tirển hạ tầng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung triển khai hoàn thành các công trình đã được phân bổ vốn đầu tư, không để bị Trung ương thu hồi vốn; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân nhằm phát huy tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên thoát nghèo, đóng góp xây dựng nông thôn mới; làm tốt hơn nữa công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, kịp thời tham mưu hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2018…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.