Multimedia Đọc Báo in

Ký kết Biên bản hợp tác năm 2018 giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri (Campuchia)

21:54, 20/03/2018

Sáng 20-3, tại TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Camphuchia) đã tổ chức Lễ tổng kết hợp tác năm 2017 giữa hai tỉnh và đề ra phương hướng hợp tác năm 2018.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía tỉnh Mondulkiri có Phó Tỉnh trưởng Chăn Sochantha cùng các thành viên đoàn công tác.

v
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký Biên bản hợp tác năm 2018.

Thời gian qua công tác đối ngoại hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Mondulkiri có nhiều khởi sắc, mối quan hệ tình cảm gắn bó keo sơn đã trở thành truyền thống; nhận thức về tình cảm, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh ngày càng được nâng cao.

Trong năm 2017 chưa phát hiện hoạt động phức tạp của các tổ chức phản động tại khu vực biên giới hai nước cũng như hoạt động FULRO; chưa phát hiện có hoạt động của các đối tượng vượt biên, xâm nhập khu vực biên giới vì mục đích chính trị…

d
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk vẫn duy trì triển khai Dự án phát triển cây cao su và một số cây công nghiệp tại tỉnh Mondulkiri do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk làm chủ đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 19,8 triệu USD, quy mô 2.000 ha.

Lực lượng công an và bộ đội biên phòng của tỉnh Đắk Lắk thường xuyên duy trì hoạt động thăm hỏi, giao lưu, hỗ trợ lực lượng, thực phẩm, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, qua đó tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác hai bên biên giới; phối hợp triển khai công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống vượt biên và bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ Công an tỉnh Mondulkiri 1,4 tỷ đồng để xây dựng nhà làm việc và 10.500 USD để mua sắm trang thiết bị thông tin…

đ
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Chăn Sochantha (bìa trái) trao quà lưu niệm tặng tỉnh Đắk Lắk

Tại buổi lễ tổng kết, đại diện 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đã ký kết Biên bản hợp tác năm 2018. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế - đầu tư theo những cam kết đã ký trong Bản ghi nhớ ngày 8-1-2014; đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển thương mại biên giới, hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; phát triển các dịch vụ khoa học kỹ thuật nông - lâm nghiệp, tăng cường nghiên cứu, cung ứng và chuyển giao các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của 2 tỉnh; tiếp tục tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị giữa Vệt Nam và Campuchia nói chung, tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri nói riêng; tiếp tục phối hợp bảo vệ tốt các cột mốc biên giới, xây dựng các mốc phụ kịp tiến độ, tiến tới hoàn chỉnh công tác phân giới cắm mốc giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri... 

          Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.