Multimedia Đọc Báo in

Hành động quyết liệt theo tinh thần Đại thắng mùa Xuân

11:20, 28/04/2018

Vào những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc tưng bừng kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 30-4-1975 là mốc son trong lịch sử dân tộc, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta, mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại thắng mùa Xuân 1975 - “một biểu tượng sáng ngời về toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng to lớn và mang tính thời đại sâu sắc”.

Hoa 1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ảnh: G.Nam

Kể từ ngày đất nước thống nhất, chúng ta vừa xây dựng, kiến thiết, vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào. 43 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; diện mạo đô thị, nông thôn Việt Nam không ngừng khởi sắc; uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao... Đối với tỉnh ta, cùng với bước tiến của cả nước, đặc biệt những năm gần đây tuy còn nhiều khó khăn thách thức, song kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm tiến dần về đích; thành phố Buôn Ma Thuột đô thị loại I trực thuộc tỉnh đang vươn lên để trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên vào năm 2020.

Các đại biểu tham dự phiên họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II - năm 2018. Ảnh: G.Nam
Các đại biểu tham dự phiên họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II - năm 2018. Ảnh: G.Nam

Kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, hướng đến kỷ niệm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19-5 và Quốc khánh 2-9 năm nay mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khắc sâu công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, mãi mãi biết ơn các anh hùng liệt sỹ, sự hy sinh của các thế hệ cách mạng để có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc ngày nay. Đồng thời tỏ rõ quyết tâm cùng chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ... gắn với không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, lực lượng thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, xây dựng lề lối, tác phong công tác mới của cán bộ, đảng viên tạo sức bật đồng bộ và hành động quyết liệt nhằm thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

Đắk Lắk

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.