Multimedia Đọc Báo in

Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

18:54, 04/04/2018
Chiều 4-4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh  quý I,  triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì cuộc họp.
 
Trong quý I-2018, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ cho hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. 
 
th
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 
 
Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, động viên 2.452 công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% kế hoạch đề ra; vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động như hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, làm mới và sửa chữa cầu cống, trường học, nhà văn hoá... với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện chính sách với người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện.  
 
th
Các đại biểu tham dự cuộc họp. 
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, hội viên; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…  
 
Hồng Chuyên 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.