Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk quan tâm phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng

21:59, 07/05/2018

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, 3 cơ quan, đơn vị là: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã đồng ý nhận phụng dưỡng, chăm sóc 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước vào ngày 24-4 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu và thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý vào tháng 4 vừa qua.
 
Ngoài mức hỗ trợ từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng/Mẹ, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chăm sóc, thăm hỏi các Mẹ lúc ốm đau và nhân các dịp lễ, Tết hằng năm.
 
Trên địa bàn tỉnh có 541 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, có 55 Mẹ còn sống, tất cả các Mẹ đều được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vận động các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc tốt về vật chất và tinh thần.
 
Nguyên Hoa
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.