Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Krông Năng nỗ lực đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

08:38, 30/05/2018

Thời gian qua, Huyện ủy Krông Năng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã lan tỏa nhiều phong trào, mô hình học tập và làm theo gương Bác thiết thực, ý nghĩa...

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Năng xác định: để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống phải coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và cần được thực hiện liên tục, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng. Trên quan điểm đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện dành nhiều thời lượng để đưa tin, bài tuyên truyền; Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tăng cường công tác tuyên truyền lưu động, lồng ghép vào các chương trình phục vụ văn nghệ ở cơ sở nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn; tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, khẩu hiệu... Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng lồng ghép công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 trong các buổi họp dân, phát động quần chúng… Mỗi chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện đều đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng; biểu dương những cách làm hay, hiệu quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm theo gương Bác.

Nhân dân xã Phú Lộc chung tay xây dựng đường nông thôn sạch đẹp.
Nhân dân xã Phú Lộc chung tay xây dựng đường nông thôn sạch đẹp.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm. Điển hình như các cơ sở đoàn trực thuộc tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi học tập Bác thông qua tổ chức hội thi kể chuyện, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện truyền thống, hội trại, giao lưu sinh hoạt chi đoàn... Khối trường học có cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, tổ chức các hội thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Bác, nêu gương tốt của học sinh dưới cờ…

Cụ thể hóa bằng nhiều mô hình

Qua thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện Krông Năng đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay, điển hình như: Mô hình từ thiện “Nồi cháo yêu thương” do Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tổ chức vào chủ nhật hằng tuần cấp phát từ 100 - 150 suất cháo cho các bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên thanh niên còn phát động nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng rất ý nghĩa, hiệu quả như: “Xuân yêu thương, Tết ấm áp”, “Thắp sáng đường quê”, “Ngày chủ nhật xanh”, "Hiến máu tình nguyện", "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"...

Tuổi trẻ Krông Năng trồng cây nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuổi trẻ Krông Năng trồng cây nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Công an huyện tích cực đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn... Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện hiệu quả các mô hình tiết kiệm học theo Bác như “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Ống tre tiết kiệm”, “Tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng”... huy động được thêm số tiền 1,022 tỷ đồng giúp đỡ cho những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn....

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng không ngừng tăng cường vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia các mô hình phát triển kinh tế, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Điển hình có hộ ông Nguyễn Văn Cúc ở thôn Lộc Xuân đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng Mắc ca với diện tích 5 ha, vừa sản xuất vừa chế biến cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, hay như ông Phan Thế Cửu cũng ở thôn Lộc Xuân với mô hình chăn nuôi “đa con” như nhím, nai, đà điểu... cho thu nhập gần 500 triệu đồng /năm...

Đồng chí Trần Trung Hiển, Bí thư Huyện ủy Krông Năng khẳng định: “Chính những mô hình, cách làm hay của các tập thể và cá nhân đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi trên địa bàn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thời gian tới, Huyện ủy sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, coi đây là việc làm thường xuyên không chỉ của cán bộ, đảng viên mà cả nhân dân, góp phần xây dựng huyện Krông Năng ngày càng phát triển”.

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.