Multimedia Đọc Báo in

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk: Sôi nổi phong trào học và làm theo lời Bác

08:26, 17/05/2018

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn trường.

Đồng chí Trương Văn Giản, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường cho biết, toàn Đảng bộ hiện có 60 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc. Xác định việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác đào tạo, giảng dạy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai, quán triệt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên theo chuyên đề từng năm. Đối với các chi bộ, tổ chức đoàn thể, tổ chức quán triệt, triển khai trong sinh hoạt định kỳ và từng cá nhân đăng ký các nội dung làm theo để chi bộ góp ý và đánh giá kết quả thực hiện, trong đó tự xây dựng cho mình chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, kế hoạch rèn luyện, học tập cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công.

Thầy trò Trường  Cao đẳng  Kỹ thuật Đắk Lắk trong giờ thực hành.
Thầy trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk trong giờ thực hành.

Về công tác giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, Đảng ủy luôn coi trọng đạo đức nhà giáo, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật, chống quan liêu, lãng phí, tiêu cực trong giáo dục; thường xuyên bồi đắp lòng yêu nghề, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn, vượt chuẩn đáp ứng yêu cầu công tác. Đối với học sinh, sinh viên, nhà trường đã lồng ghép tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp và chương trình phát thanh hằng tuần. Cùng với đó, trường đã tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua hoạt động sinh hoạt tập thể, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Việc học tập và làm theo Bác đã  tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường. Theo đó, tập thể đảng viên, công chức viên chức nhà trường luôn tích cực tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ về kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động chuyên môn. Nhiều giáo viên của trường đã thể hiện được năng lực, khả năng sáng tạo tại các cuộc thi cấp tỉnh và toàn quốc như: Hội giảng, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật… Trong năm học 2016-2017, có 21 giáo viên đạt giải tại Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, 16 tác giả đạt giải Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp trường và 7 sản phẩm đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2017. Bên cạnh đó, Đoàn trường đã có nhiều hoạt động thiết thực như hiến máu nhân đạo, tham gia Chiến dịch mùa hè xanh, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tặng Học bổng “Nâng cánh ước mơ học nghề” với tổng số tiền 200 triệu đồng…

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thực hành điều khiển hệ thống điện.
Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thực hành điều khiển hệ thống điện.

Với phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy; xây dựng các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong các bài giảng. Điển hình như thầy Hoàng Minh Cương, với cương vị là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã luôn tận tụy, hết mình vì công việc, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường và thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hay như thầy Trần Văn Dũng (Khoa Điện – Điện tử) đã nghiên cứu, chế tạo 10 mô hình thiết bị phục vụ dạy học, 7 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi từ cấp trường đến cấp quốc gia, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.

Với những việc làm thiết thực trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2017 Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk có gần 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 13,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ nhà trường được công nhận đạt “Trong sạch vững mạnh”.

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.