Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018

23:42, 13/06/2018

Trong 2 ngày 12 và 13-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018.

Tham dự Hội thi có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi.

21
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Hội thi

Tham gia Hội thi có 34 thí sinh là giảng viên chuyên trách của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố và của 17 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm: soạn giáo án thuyết giảng, thi thuyết giảng và trả lời câu hỏi.

Kết thúc Hội thi, thí sinh Phạm Tấn Thỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Buôn Hồ đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về 2 thí sinh: Nguyễn Đình Sơn, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hà Thị Thương Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

212
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Tấn Thỏa. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, đa số các thí sinh đã có sự đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ giáo án, sử dụng nhiều hình ảnh minh họa, hình thức trình bày rõ ràng, tập trung vào các nội dung, chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, chương trình sơ cấp lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng theo chuyên đề. Các thí sinh thi phần thuyết giảng rất tự tin, lôi cuốn, làm chủ bài giảng, thoát ly giáo án, có phương pháp và kỹ năng sư phạm…

212
Thí sinh trình bày phần thi thuyết giảng trước Ban Giám khảo

Trên cơ sở kết quả Hội thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho tỉnh tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong trong thời gian tới.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.