Multimedia Đọc Báo in

Lễ kết nghĩa Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông

23:26, 25/06/2018

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) vừa tổ chức Lễ Kết nghĩa, đồng thời ký thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2023. 

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Sê Kông có ông Khăm Phiêm Bua La Pha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn công tác; phía tỉnh Đắk Lắk có ông Hoàng Chuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, bà H’Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

c
Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Tại buổi lễ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2023.

Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác Hội Hữu nghị; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống của hai tỉnh, hai nước, đặc biệt về truyền thống văn hóa của người dân tộc thiểu số.

z
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ

Tỉnh Hội Đắk Lắk chủ động phối hợp tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt gốc Lào, học sinh, sinh viên người Lào tại Đắk Lắk vui Tết cổ truyền Bun Pimay và tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tỉnh Hội Sê Kông phối hơp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, người Lào gốc Việt tại tỉnh Sê Kông vui Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam và tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bản, làng…

f
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông thống nhất thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2023

Phát biểu tại buổi lễ, bà H’Yim Kđoh nhấn mạnh, đây là hoạt động phong phú, bổ ích của hai Hội Hữu nghị, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Đắk Lắk - Sê Kông, Sê Kông - Đắk Lắk. Từ sự thỏa thuận này, mỗi Hội cần phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biến nội dung trong Bản Thỏa thuận thành những việc làm cụ thể, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội hai tỉnh nói riêng và 2 nước nói chung.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.