Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

08:07, 11/06/2018

Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Sinh thời Bác Hồ đã dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Làm theo lời dạy của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã không tiếc tài sản, máu xương ra sức thi đua diệt giặc, lập công trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, cách mạng nước ta bước sang thời kỳ mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh những thuận lợi to lớn, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều thử thách khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước trong mỗi con người, khơi dậy tinh thần lao động hăng say vì mục tiêu chung "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.

Với nhận thức đó, trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có nhiều tiến bộ; các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã có sự quan tâm đến công tác thi đua – khen thưởng; các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức được nhiều phong trào thi đua; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, vận động được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị (thứ hai từ trái sang) cùng Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  thăm mô hình sản xuất nông nghiệp của người dân thôn 2, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột.  Ảnh: H. Gia
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị (thứ hai từ trái sang) cùng Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình sản xuất nông nghiệp của người dân thôn 2, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: H. Gia

Tiêu biểu như phong trào "Đắk Lắk chung sức xây dựng Nông thôn mới" đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng và phát huy sức dân trong quá trình xây dựng nông thôn; cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh; đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới và trong thành quả chung ấy cũng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến đã được công nhận, tuyên dương như: nhân dân và cán bộ xã Buôn Tría (Lắk); nhân dân và cán bộ xã Ea Kênh (Krông Pắc); hộ ông Phan Ngọc Thành (thôn Tân Thành, xã Hòa An, huyện Krông Pắc); ông Y Nuê Niê (xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk)…

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” tiếp tục phát triển về số lượng, quy mô, chất lượng. Số lượng hội viên, nông dân đăng ký và đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm sau luôn cao hơn năm trước. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng; có nhiều tấm gương nông dân vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình như: hộ ông Nguyễn Đức Diễn (buôn Đray Huê, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk); hộ ông Mông Văn Mậu (thôn 1, xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo)...

Với thành tích đạt được, từ năm 2012 đến năm 2018 tỉnh Đắk Lắk hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập và phát triển” đã mang lại hiệu quả đáng kể, nhiều đơn vị đã có sản phẩm mới với chất lượng cao, được công nhận và khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế như: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 với sản phẩm cà phê chế biến ướt, cà phê bột đã được thị trường trong nước và thế giới ưa chuộng và trở thành thế mạnh trong xuất khẩu của tỉnh; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung với sản phẩm nước giải khát hằng năm đã mang lại lợi nhuận, đóng góp vào ngân sách Nhà nước....

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 350.084 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 1.779 thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Thông qua phong trào, toàn tỉnh đã huy động sức dân đóng góp 178 tỷ đồng, hiến tặng hơn 182.000 m2 đất để nâng cấp, sửa chữa và làm mới hơn 340 km đường giao thông thôn, hơn 10 km kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đồng chí: Trần Quốc Cường,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ khởi công công trình thanh niên  tại buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar.    Ảnh: H. Gia
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ khởi công công trình thanh niên tại buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar. Ảnh: H. Gia

Ngoài ra còn nhiều phong trào thi đua khác như: Phong trào thi đua "Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất cà phê bền vững"; "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Xoá đói giảm nghèo"; "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc"; "Thi đua Quyết thắng"; "Đền ơn đáp nghĩa"; "Dạy tốt, học tốt"; "Vì sức khỏe của nhân dân" và nhiều phong trào thi đua khác do các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của địa phương dần đi vào nền nếp, chú trọng đến chất lượng; bảo đảm các tiêu chuẩn, khen đúng người, đúng đối tượng; kịp thời phát hiện và biểu dương các gương điển hình tiên tiến; đã chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp sản xuất, công tác, chiến đấu, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo…

Trong thời gian tới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà là hết sức quan trọng, cần phải có sự nỗ lực vượt bậc trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện  thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra. Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên, chúng ta cần phải duy trì và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

Phạm Ngọc Nghị

(Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.