Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"

17:38, 14/06/2018

Sáng 14-6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018, gặp mặt, giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự hội nghị có Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh; Đại tá Trần Cao Giảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo Báo Đắk Lắk, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng.

21
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 và các phong trào, cuộc vận động khác đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại của tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả phong trào, Công an tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, quán triệt Sáu điều Bác Hồ dạy; ban hành Quy chế chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân, đồng đội, với đối tượng đấu tranh…

21
Đại diện tập thể và các cá nhân tham gia giao lưu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt các quy định về Điều lệnh Công an nhân dân, củng cố, nâng cao chất lượng của Đội điều lệnh Công an tỉnh nhằm duy trì việc kiểm tra, chấn chỉnh điều lệnh, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, quy chế, quy trình công tác, văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân. Công an tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, đăng ký xe; duy trì nâng cao chất lượng diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; công khai rộng rãi số điện thoại “Đường dây nóng”, điện thoại của lãnh đạo đơn vị để tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai học tập, thực hiện Sáu điểu Bác Hồ dạy gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến với nhiều công trình, phần việc thiết thực; duy trì và triển khai thực hiện tốt phong trào “Công an Đắk Lắk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân” với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như khám bệnh, cấp thuốc, lao động giúp dân, tặng quà, giao lưu…

212
Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tham mưu (Công an tỉnh).

Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với 2 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố (Công an tỉnh) và 4 cá nhân tiêu biểu gồm Đại úy Hàng A Trừ, Cán bộ Đội an ninh (Công an huyện M’Đrắk), Trung tá Trần Quang Quyết, Phó trưởng Công an phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột), Trung tá Trần Bình Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), đồng chí Lê Viết Ngọ, Trưởng Công an xã Cư Bông (huyện Ea Kar). Đây là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

21
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. 

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho Phòng Tham mưu (Công an tỉnh); Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 27 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018; tặng Giấy khen cho 33 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.