Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018

18:48, 02/07/2018

Sáng 2-7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2018 cho hơn 100 học viên là bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở đến từ các cơ sở đảng trực thuộc.

th
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 2 đến ngày 6-7) các học viên sẽ được phổ biến, quán triệt các nội dung, chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng văn hoá, phát triển con người, quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; Công tác Đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; Bảo đảm quyền tự do dân chủ tuân thủ pháp luật của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ đảng viên ở cơ sở; Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

th
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế  nhấn mạnh: Các chuyên đề được phổ biến, quán triệt tại lớp bồi dưỡng là những kiến thức có tính khái quát cao, cơ bản và cần thiết nhằm giúp các bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần trang bị những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ để xây dựng và lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.


Hồng Chuyên
 
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.