Multimedia Đọc Báo in

Đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin: Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước

08:10, 07/07/2018

Huyện Cư Kuin hiện có hơn 33.000 giáo dân, chiếm khoảng 30% dân số toàn huyện, trong đó có 9 giáo xứ, 3 giáo họ biệt lập, 16 linh mục và 72 chức việc. Những năm qua, đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Cư Kuin đã khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương; tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, mở các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại để phục vụ sản xuất và đời sống. Nhiều hộ giáo dân tập trung phát triển kinh tế trang trại nuôi bò, lợn, cho thu nhập cao, tiêu biểu như hộ bà Nguyễn Thị Hương (giáo xứ Kim Phát), ông Phạm Văn Cánh (giáo họ Kim Thành), ông Lê Ngọc Khẩn (giáo xứ Vinh Hòa)… đầu tư trang trại nuôi lợn, mỗi năm xuất chuồng hàng chục tấn thịt lợn hơi và hàng trăm con lợn giống thu lãi từ 80-120 triệu đồng/năm. Một số hộ thành lập doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch như ông Trần Văn Hùng (giáo xứ Kim Châu), ông Tiến Oanh, Quang Danh (giáo xứ Vinh Hòa), ông Nguyễn Xuân Hương (giáo xứ Kim Phát), bà Phùng Thị Hồng (giáo họ Kim Thành)… làm ăn có lãi và tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các xứ, họ đạo trong huyện còn có hơn 480 lao động làm việc tại các khu công nghiệp, các xưởng sản xuất tại địa phương, tham gia làm các ngành nghề như xây dựng, mộc, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng...; qua đó đời sống vật chất, tinh thần của bà con giáo dân ngày càng được nâng cao, số hộ khá và giàu tăng nhanh, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm dần, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của huyện.

Huyện Cư Kuin hiện có hơn 33.000 giáo dân, chiếm khoảng 30% dân số toàn huyện, trong đó có 9 giáo xứ, 3 giáo họ biệt lập, 16 linh mục và 72 chức việc.
Đại diện lãnh đạo xã Hòa Hiệp và Hội đồng giáo xứ Kim Phát trao nhà Tình thương tặng hộ nghèo 
tại thôn Kim Phát.    

Trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, giáo dân các giáo xứ, giáo họ thực hiện nghiêm túc quy định của địa phương, hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng đường giao thông nông thôn, nội đồng, quy hoạch nghĩa trang... Nhờ các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dân đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Tiêu biểu như các giáo xứ Kim Phát, Đông Sơn, Giang Sơn và giáo họ Kim Thành (xã Hòa Hiệp) có hàng trăm hộ giáo dân tự nguyện hiến trên 10.000 m2 đất, đóng góp gần 10 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn; ở giáo xứ Kim Châu (xã Dray Bhăng), bà con giáo dân tự nguyện hiến đất và đóng góp trên 5,1 tỷ đồng làm mới 8,5 km đường bê tông nội thôn; các chức sắc tôn giáo giáo xứ Vinh Hòa (xã Ea Ktur), giáo xứ Tân Hòa (xã Ea Tiêu) đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân mở rộng đường làng ngõ xóm, bê tông hóa các tuyến đường liên thôn. Ở nhiều nơi, bà con sẵn sàng đóng góp tiền của, công lao động làm đường giao thông, xây dựng kênh mương phục vụ sản xuất, xây dựng nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng... Hiện nay, trên địa bàn huyện hầu hết các gia đình giáo dân đều có phương tiện nghe nhìn, tiện nghi sinh hoạt; trên 85% số hộ được dùng nước sạch, có công trình vệ sinh khép kín.

Mỗi giáo dân, mỗi gia đình Công giáo đã gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của Ủy ban MTTQ Việt Nam và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo 3 an toàn về an ninh trật tự”, 100% các xứ, họ đạo và bà con giáo dân trên địa bàn huyện đã đăng ký thi đua xây dựng làng, xã, thôn, buôn gia đình văn hóa gắn với ký kết giao ước thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Những đóng góp của đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện trong những năm qua đã được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều vị chức sắc, chức việc và giáo dân được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua “Kính Chúa, yêu nước”.

Với tinh thần bác ái yêu thương, trong những năm qua, đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin đã tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, giúp đỡ nhiều trường hợp tai nạn rủi ro, bệnh tật; đoàn kết cùng nhau thực hiện giảm nghèo bằng việc giúp nhau giống, vốn, vật tư, ngày công lao động. Các giáo xứ, giáo họ đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành chức năng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 58 căn nhà, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Tiêu biểu là giáo xứ Kim Phát (xã Hòa Hiệp) đã ủng hộ hơn 1,08 tỷ đồng xây dựng 36 căn nhà Tình thương tặng các hộ nghèo của hai buôn Ea Tlă, Hra Ning (xã Dray Bhăng) và hộ nghèo của thôn Mới, Kim Phát, Thành Công, Hiệp Tân (xã Hòa Hiệp)... Điển hình như, gia đình ông Bùi Viết Đề (giáo xứ Kim Châu) trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã vận động người thân, anh em, con cháu trong gia đình, dòng họ và các mạnh thường quân, ủng hộ và trao tặng hơn 1.200 suất quà, trị giá trên 320 triệu đồng cho người nghèo; gia đình ông Vũ Quốc Khanh (giáo xứ Kim Phát) cùng anh em, con cháu trong gia đình, dòng họ ủng hộ và trao tặng trên 300 suất quà và tiền mặt trị giá hơn 145 triệu đồng cho người nghèo. Ngoài ra, đồng bào Công giáo trong huyện còn tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo khác như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo với số tiền trên 1,5 tỷ đồng và 20 con bò, 10 chiếc xe lăn... Vào các dịp lễ, tết, các linh mục cùng Hội đồng các giáo xứ, giáo họ đều đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, người gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro đột xuất...

Có thể nói, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đồng bào Công giáo huyện Cư Kuin đã và đang đoàn kết, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Hồng Khanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.