Multimedia Đọc Báo in

Tiết kiệm để giúp đảng viên vượt khó

08:36, 12/07/2018

Phong trào thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn đã được đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột hưởng ứng sôi nổi. Nhờ đó đã có nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống.

Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 27-3-2013 Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU về việc vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Kế hoạch số 26). Theo đó, Thành ủy xây dựng 4 mức đóng góp: đối tượng 1 đóng góp ít nhất 30.000 đồng/tháng; đối tượng 2 đóng góp tối thiểu 15.000 đồng/tháng; đối tượng 3 đóng góp 6.000 đồng trở lên/tháng và đối tượng 4 vận động tự nguyện. Công tác thu Quỹ đảng viên tiết kiệm được giao cho cấp ủy cơ sở thu theo tháng hoặc quý, sau đó nộp vào tài khoản Quỹ đảng viên tiết kiệm của Thành ủy tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư - Phát triển Đắk Lắk.

Ông Y Túk Ađrơng (đảng viên chi bộ buôn Ea Bông, xã Ea Kao) đang vận chuyển vật liệu để làm nhà.
Ông Y Túk Ađrơng (đảng viên chi bộ buôn Ea Bông, xã Ea Kao) đang vận chuyển vật liệu để làm nhà.

Để Kế hoạch 26 đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa, hằng năm Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Kao đã quán triệt nội dung Kế hoạch, những văn bản chỉ đạo có liên quan tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, đồng thời gửi văn bản về các chi bộ để phổ biến rộng rãi đến đảng viên. Mọi sự đóng góp đều có biên lai thu rõ ràng và được niêm yết công khai tại trụ sở Đảng ủy xã, nhờ đó cán bộ, đảng viên hăng hái tham gia. Đồng chí Lưu Văn Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Kao cho biết, Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thu nộp quỹ và đôn đốc, nhắc nhở việc đóng nộp quỹ đúng thời gian. Đồng thời, hằng tháng tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả lên Ban Tuyên giáo Thành ủy để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kịp thời công tác bình xét, hỗ trợ đảng viên, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh những đảng viên đóng góp theo mức quy định, thì nhiều cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân của xã đã tự nguyện đóng góp thêm. Kết quả, từ khi thực hiện Kế hoạch số 26 đến nay, Đảng ủy xã đã vận động được trên 155,4 triệu đồng.

Việc xét duyệt các hoàn cảnh đảng viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cũng được các tổ chức cơ sở đảng thuộc TP. Buôn Ma Thuột thực hiện chặt chẽ. Ông Phan Trung Tân, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành cho hay, khi đảng viên gặp hoàn cảnh thực sự khó khăn sẽ được chi bộ hướng dẫn làm đơn xin được hỗ trợ và đề xuất lên Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Nhận được đơn, Đảng ủy phường sẽ cử cán bộ đến nhà đảng viên cần được hỗ trợ tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân rồi báo lên Ban Tuyên giáo Thành ủy để cử cán bộ về kiểm tra, xác minh lại. Sau khi thống nhất trường hợp hỗ trợ, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy họp thống nhất mức hỗ trợ. Các trường hợp khó khăn từ lúc gửi đơn lên chi bộ đến khi xét duyệt chuyển tiền về được tiến hành khá kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đối tượng được hỗ trợ.

 
“Qua 5 năm triển khai Kế hoạch số 26, Thành ủy Buôn Ma Thuột  huy động được gần 3,9 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 392 đảng viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng để xây nhà, chữa bệnh, phát triển kinh tế… Đáng nói, 100% đảng viên của Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đều tham gia đóng góp xây dựng Quỹ”.
 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột Ngô Trọng Yêm

Gia đình ông Y Túk Ađrơng (đảng viên chi bộ buôn Ea Bông, xã Ea Kao) khó khăn về nhà ở. Kinh tế chỉ trông chờ vào 5 sào cà phê, trong khi cả gia đình 7 nhân khẩu phải sinh sống trong căn nhà ván lụp xụp rộng chưa đầy 50 m2. Đầu tháng 5 vừa qua, gia đình  ông Y Túk được Thành ủy Buôn Ma Thuột xét duyệt hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ đảng viên tiết kiệm để xây dựng nhà ở. Được bà con họ hàng giúp đỡ ngày công, ông vay mượn thêm 100 triệu đồng xây dựng căn nhà rộng 80 m2. Ông Y Túk xúc động nói: “Từ nay gia đình tôi không còn phải sống trong căn nhà mưa dột nắng tràn nữa. Tôi biết ơn việc làm ý nghĩa này”.

Đảng viên Hoàng Thị Liệu ở chi bộ tổ dân phố 2 (phường Tân Thành) cũng mới được xét hỗ trợ 5 triệu đồng để chữa bệnh. Bà Liệu là cán bộ về hưu năm 2016, do bị bệnh ung thư tuyến giáp và đại tràng nên hằng tháng bà đều phải vào TP. Hồ Chí Minh để hóa trị liệu rất tốn kém, trong khi hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn. Sau khi làm đơn gửi lên chi bộ trình bày hoàn cảnh thì chỉ một tuần sau Thành ủy Buôn Ma Thuột đã xét hỗ trợ cho bà. Mặc dù khoản tiền hỗ trợ không nhiều nhưng bà Liệu cảm thấy ấm lòng khi được các đảng viên quan tâm kịp thời.

Đồng chí Ngô Trọng Yêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột nhận xét: Nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã thực hiện tốt nội dung Kế hoạch 26 và các văn bản liên quan đến việc thu, nộp quỹ và công tác xét, hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng theo quy định. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch 26 được cán bộ, đảng viên và nhân dân  nhiệt tình hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng... Việc làm này một lần nữa góp phần nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc sống và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.