Multimedia Đọc Báo in

Thiết thực học và làm theo lời Bác ở phường Tân Tiến

08:25, 30/08/2018

Hưởng ứng việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác, Đảng ủy phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột) đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, từ đó tạo động lực để từng bước phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy phường Tân Tiến đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập quán triệt nội dung chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Không chỉ đưa nội dung cụ thể về học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng mà các cấp ủy còn lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị để trao đổi, liên hệ, tự phê bình và phê bình. Theo đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tự giác, nêu gương để quần chúng noi theo.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Tiến Nguyễn Đình Ninh trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Ảnh: T. An
Bí thư Đảng ủy phường Tân Tiến Nguyễn Đình Ninh trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T. An
Thực hiện cuộc vận động đảng viên thực hành tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột phát động, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy phường Tân Tiến đã huy động được trên 100 triệu đồng để hỗ trợ cho 19 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng bộ phường Tân Tiến có 21 chi bộ trực thuộc, gồm 13 chi bộ tổ dân phố (TDP) và 8 chi bộ cơ quan. Hiện nay, 100% chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng chính trị. Đặc biệt, một số chi bộ thường xuyên duy trì đọc các mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó thảo luận, liên hệ thực tiễn đối với tập thể chi bộ mình và cán bộ, đảng viên để rút kinh nghiệm và làm theo gương Bác… Đối với thế hệ trẻ, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn phường động viên thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”; tăng cường các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng.

Để việc học tập và làm theo Bác  thực chất, hiệu quả, hằng năm Đảng ủy phường đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, Mặt trận và các đoàn thể triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung làm theo, trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo như: mô hình “Nuôi heo đất” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; mô hình chi hội Cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia và vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và giữ gìn môi trường của Hội Cựu chiến binh phường...

Đoàn viên thanh niên phường Tân Tiến ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường. Ảnh: Thúy An
Đoàn viên thanh niên phường Tân Tiến ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường. Ảnh: T. An

Bên cạnh những mô hình sáng tạo, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, từ việc học Bác trên địa bàn phường cũng xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình. Đơn cử như ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, kiêm tổ trưởng Tổ dân phố 9 đã có nhiều sáng kiến trong việc vận động xây dựng quỹ để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường cũng như các đơn vị kết nghĩa ở 2 buôn của xã Hòa Phú và vận động được 19 địa chỉ tấm lòng vàng, giúp đỡ 19 hộ gia đình ở địa phương mỗi tháng 10 kg gạo. Ông Quân cũng tích cực vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện, riêng bản thân ông đã 7 lần hiến máu.  Hay như bà Trịnh Thị Hoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em tham gia nhiều mô hình giúp đỡ nhau phát triển kinh tế như:  Tổ hùn vốn, Tổ tiết kiệm, Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Nuôi heo đất... Chị Đinh Thị Xuân, Bí thư Đoàn phường năng nổ trong công việc, tích cực đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, góp phần xây dựng lực lượng đoàn thanh niên địa phương ngày càng vững mạnh...

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.