Multimedia Đọc Báo in

Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2018

22:52, 15/10/2018

Ngày 15-10, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham gia hội thi có 24 thí sinh đang theo học tại 8 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trong tỉnh, trong đó có tại 2 lớp tổ chức tại Trường chính trị tỉnh và 6 lớp học tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

f
Đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội thi

Các học viên tham gia thi gồm hai phần: Thi viết - Trắc nghiệm và thi hùng biện, trọng tâm là những kiến thức các môn thuộc khối lý luận chính trị. Phần thi hùng biện xử lý một tình huống cụ thể liên quan đến các chủ đề: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực đời sống xã hội; kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; quản lý hành chính nhà nước; nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở. 

s
Các đại biểu tham dự hội thi

Hội thi nhằm đánh giá đúng chất lượng giảng dạy và học tập của các lớp Trung cấp lý luận chính trị, đồng thời là sân chơi bổ ích để các học viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu, từ đó nâng dần kết quả học tập.

x
Thạc sĩ Lê Đình Hoan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi

Kết quả, về phần thi cá nhân: giải Nhất thuộc về thí sinh Lại Thị My (lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính A48B); giải Nhì: Hoàng Thị Lan Hồng (lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính A48A); giải Ba: Nguyễn Đình Trường (lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính A48B); giải Khuyến khích: Vũ Thị Nương (lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính huyện Krông Ana).

f
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi được tặng Giấy khen

Về tập thể: lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính A48B đạt giải Nhất; lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính A48A đạt giải Nhì; lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính huyện Krông Ana đạt giải Ba; lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính ngành Tòa án nhân dân đạt giải Khuyến khích.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.