Multimedia Đọc Báo in

Phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo

08:56, 03/10/2018

Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước đây, người dân buôn H’Đớk (xã Ea Kao) có tập quán chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức thả rông hoặc làm chuồng nhốt cạnh nhà, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự cũng khá phức tạp, mâu thuẫn trong dân thường xuyên xảy ra, thanh niên hay nhậu nhẹt, gây gổ đánh nhau với người ở buôn khác… Xuất phát từ thực tế đó, năm 2014, chi bộ, ban tự quản buôn phối hợp với Đội công tác 253 của xã thành lập tổ dân vận, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thông qua các buổi họp dân và hoạt động văn hóa, văn nghệ của buôn.

Ông Lưu Văn Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Kao (bìa trái) đến thăm hỏi, động viên người dân buôn Ea Bông.
Ông Lưu Văn Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Kao (bìa trái) đến thăm hỏi, động viên người dân buôn Ea Bông.

Trưởng buôn Y Sieo Bkrông cho hay, hằng tuần, các thành viên trong tổ dân vận còn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông sang nuôi nhốt tập trung, làm chuồng trại hợp lý; tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách đốt hoặc đào hố chôn; ra quân quét dọn đường làng ngõ xóm... Đối với những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong buôn, tổ dân vận đều khéo léo vận dụng cả lý và tình để giải quyết. Việc đơn giản thì vận động hòa giải để giữ gìn tình làng nghĩa xóm, vấn đề phức tạp hơn thì vận dụng quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe... Nhờ tích cực tuyên truyền vận động, đến nay hầu hết các hộ dân trong buôn đều đã thay đổi tập quán chăn nuôi lạc hậu, tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ ổn định.

 

“Các mô hình dân vận khéo đã tập trung giải quyết nhiều việc mới, việc khó ở cơ sở, qua đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương”.

 
 
Ông Huỳnh Thủ Đô, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Buôn Ma Thuột

Phát huy sức mạnh của phong trào dân vận khéo, từ năm 2016 đến nay, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 9, phường Ea Tam đã xây dựng thành công mô hình gây quỹ hỗ trợ gạo giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chi hội trưởng chia sẻ: Xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái nên Chi hội đã có sáng kiến xây dựng mô hình này nhằm kêu gọi những người hảo tâm, sự đóng góp của hội viên và nhân dân để mua gạo hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội mỗi tháng, chị Hằng đều vận động hội viên đóng góp gây quỹ. Ngoài ra, hằng tuần chị còn đến một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn để kêu gọi ủng hộ quỹ. Việc quyên góp tùy lòng hảo tâm nhưng đều được chị ghi chép đầy đủ và báo cáo cụ thể trong các cuộc sinh hoạt chi hội. Mô hình này đã duy trì, giúp đỡ thường xuyên cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi tháng 5 kg gạo/hộ. Đây là những hộ người già neo đơn, gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo… không có khả năng vươn lên thoát nghèo.

Ban Dân vận Thành ủy Buôn Ma Thuột cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình như: Khối dân vận cấp xã vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống kinh tế địa phương; Mặt trận Tổ quốc triển khai mô hình Khu dân cư văn hóa, Khu dân cư bảo vệ môi trường; Cựu chiến binh với phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường xây dựng mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp”; Đoàn thanh niên thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản, phát động công trình, phần việc thanh niên...

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 9, phường Ea Tam (bìa phải) đến thăm gia đình hội viên nghèo.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 9, phường Ea Tam (bìa phải) đến thăm gia đình hội viên nghèo.

Theo đồng chí Huỳnh Thủ Đô, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Buôn Ma Thuột, những mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thi đua lao động, sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua công tác dân vận, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được phổ biến rộng rãi đến nhân dân, thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.