Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lắk và Krông Bông

17:34, 29/11/2018

Ngày 29-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV với cử tri xã Đắk Nuê (huyện Lắk) và xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông).

d
Đại biểu và cử tri xã Đắk Nuê (huyện Lắk) trong buổi tiếp xúc.

Tại xã Đắk Nuê (huyện Lắk), Đoàn ĐBQH đã nghe 17 ý kiến của cử tri phản ánh các vấn đề liên quan đến tình trạng buôn bán đất rừng; sử dụng vũ khí tự chế; cò mua bán đất; thiếu đất sản xuất; tình trạng thiếu điện sinh hoạt; nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng, ảnh hưởng đến đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; thực trạng nhiều người dân tại buôn Đắk Sar chưa có sổ hộ khẩu; cần tăng phụ cấp cho các cán bộ Hội Người cao tuổi cấp thôn, buôn; tăng chi phí dịch vụ môi trường rừng; vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm; nhiều khu vực chăn nuôi trên địa bàn không bảo đảm môi trường; tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm…

d
Cử tri Trương Xuân Hòa (buôn Đắk Sar, xã Đắk Nuê) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. 

Tại xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông), cử tri phản ánh các tình trạng: nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao như các tuyến tỉnh lộ 9 và 12; tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa huyện; xem xét mở rộng đối tượng được vay vốn sinh viên; cần hạ mức tuổi hưởng chế độ chính sách của người cao tuổi; tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, gây dịch bệnh…

d
Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê giải trình các thắc mắc của cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, đồng chí Y Khút Niê, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình các ý kiến mà cử tri phản ánh, thắc mắc.

Đối với cá ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp lại để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Hoàng Tuyết

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.