Multimedia Đọc Báo in

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

20:04, 10/11/2018

Chiều 10-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ XVI đến nay.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đào Việt Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Về phía tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Đồng chí Êban  Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ.
Đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: H.Gia

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu cho biết, trong 19 tiêu chí chính của Nghị quyết tính đến thời điểm hiện tại có 2 chỉ tiêu đã đạt và vượt, 12 tiêu chí dự kiến đến cuối năm 2020 có thể đạt, 4 chỉ tiêu đạt thấp cần phải thực hiện các giải pháp quyết liệt mới có thể hoàn thành và 1 chỉ tiêu nhiều khả năng khó đạt. Các chương trình, nghị quyết trọng tâm về “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp”, “Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch”, “Công tác bảo vệ môi trường”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”… đã đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và tạo dựng hình ảnh của địa phương.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 3 năm tăng 7,8%; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,20%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,1%, dịch vụ tăng 9,8%. Quy mô nền kinh tế năm 2018 gấp 1,3 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế năm 2018: ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 41,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 16,1%, dịch vụ chiếm 40,2%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 41,04 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.500 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác nội chính, kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng phục vụ đắc lực cho năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Toàn Đảng bộ đã kết nạp hơn 8.600 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 75.327 đồng chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: H.Gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: H.Gia


Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: tạo đột phá, tăng tốc bứt phá phấn đấu hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ với kết quả cao nhất; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính; Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh vụ về giữ gìn kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiến nghị, đề xuất với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một số nội dung: Tổng kết tình hình thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; Phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời ở các huyện biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh;  Đầu tư cửa khẩu Đắk Ruê-Chi Miết...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bức tranh phong cảnh, cuộc sống buôn làng Tây Nguyên. Ảnh: N.Hoa
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bức tranh phong cảnh, cuộc sống buôn làng Tây Nguyên. Ảnh: N.Hoa

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi thấy thành phố Buôn Ma Thuột phát triển nhanh, đẹp, xanh với hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường. Từ trên máy bay nhìn xuống tỉnh Đắk Lắk, thấy có nhiều nhà cao tầng, điện sáng..., cho thấy sự đổi thay nhanh chóng so với trước đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao so với bình quân chung của cả nước. Ấn tượng là tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách, kết cấu hạ tầng, phổ cập giáo dục, giải quyết vấn đề dân di cư tự do, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh, tuy đạt  nhiều kết quả nhưng không được chủ quan. Trên cơ sở lường trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, chủ động thực hiện tốt việc rà soát, gắn với quy hoạch, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với các bộ, ban, ngành để cùng tháo gỡ, những khó khăn, vướng mắc để xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm của Tây Nguyên; đẩy mạnh công tác đối ngoại… Đội ngũ cán bộ, nhân dân cần đồng lòng, nhất trí cao để xây dựng Đắk Lắk trở thành tỉnh đứng đầu khu vực Tây Nguyên. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp hình lưu niệm với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: H.Gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp hình lưu niệm với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: H.Gia

*Sáng mai (11-11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác sẽ tham dự “Ngày hội Đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương tổ chức tại huyện Krông Ana.

 Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.