Multimedia Đọc Báo in

Các mô hình "Tiết kiệm làm theo lời Bác" tiết kiệm được gần 9,3 tỷ đồng

20:50, 27/12/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị, địa phương đã duy trì nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, qua đó tiết kiệm được gần 9,3 tỷ đồng.

Tiêu biểu như mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của các huyện: Cư M’gar, Krông Bông, M’Đrắk, Cư Kuin, Krông Búk, Krông Ana, Krông Năng, Lắk; mô hình “Vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn” của Thành ủy Buôn Ma Thuột...

Trao bò cho hộ nghèo từ nguồn quỹ

Trao bò cho hộ nghèo từ nguồn quỹ "Tiết kiệm làm theo lời Bác" tại huyện Krông Bông.

Các mô hình đã tiết kiệm được gần 9,3 tỷ đồng (Cư M’gar: 3,68 tỷ đồng, Krông Bông: 1,6 tỷ đồng, Thành ủy Buôn Ma Thuột: 1,5 tỷ đồng…) để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 153 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 6 phòng học, 4 phòng công vụ cho giáo viên và học sinh ở các xã vùng sâu; tặng hơn 100 con bò và sổ tiết kiệm cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 129 nhà theo Chương trình 167 và các hỗ trợ khác với tổng số tiền trị giá gần 6,36 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng cho 170 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở...

Khả Lê

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.