Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ 20

16:00, 20/12/2018
Ngày 20-12, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20 nhằm đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và thông qua nghị quyết nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.   
 
Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động đề ra các giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra. 
 
th
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Y Thanh Hà Niê Kdăm phát biểu tại hội nghị
 
Giá trị sản xuất ước đạt 9.109 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15,5% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 37.191 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2017; sản xuất nông lâm nghiệp ước đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 2%, đạt 100% kế hoạch.
 
Tổng thu ngân sách thực hiện được 1.503 tỷ đồng, đạt 115,8% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.
 
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên, trong năm 2018, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 312 đảng viên mới, đạt 100,6% kế hoạch. Hệ thống chính trị được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
 
th
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nay Phi La phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận tình hình mới”; Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2019; nội dung bổ sung quy chế làm việc của UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Dự thảo Chương trình làm việc ủa Thành ủy năm 2019.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, chính quyền trên địa bàn thành phố đã đạt được trong thời gian qua.
 
Để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung ưu tiên làm tốt công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự và cải cách hành chính trên địa bàn.
 
Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Trước mắt, chuẩn bị tập trung tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chu đáo, an toàn, hiệu quả. 
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.