Multimedia Đọc Báo in

Tư vấn hướng nghiệp cho chiến sỹ nghĩa vụ công an năm 2018

19:25, 02/12/2018
Sáng 1-12, Trại tạm giam công an tỉnh đã tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho 80 chiến sỹ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân thuộc Khối thi đua số 2 Công an tỉnh.
 
th
Trung tá Dương Tấn Bình, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh phát biểu tại chương trình tư vấn hướng nghiệp
 
Tại buổi tư vấn, các chiến sỹ nghĩa vụ đã được đại diện công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Hải, Công ty cổ phần du học Quốc tế Tanico tư vấn, giới thiệu các cơ hội học tập, đào tạo nghề và việc làm sau xuất ngũ; nhu cầu tuyển dụng hằng năm; cơ hội học tập và lao động tại nước ngoài với mức lương ưu đãi...
 
th
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị tư vấn và chiến sỹ nghĩa vụ tại chương trình
 
Phát biểu tại buổi tư vấn hướng nghiệp, Trung tá Dương Tấn Bình, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh khẳng định, trong thời gian nhập ngũ, các chiến sĩ nghĩa vụ luôn được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện kỷ luật kỷ cương; được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và đơn vị để được xứng đáng đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Sau khi xuất ngũ, các chiến sĩ xuất ngũ được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, tạo điều kiện giúp các chiến sĩ xuất ngũ sau khi về lại địa phương tiếp tục học tập, lao động, tìm được việc làm ổn định, từng bước phát triển kinh tế.
 
Hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho chiến sỹ sắp hết thời hạn tham gia quân ngũ trong lực lượng Công an nhân dân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nhằm giúp cho các chiến sỹ nghĩa vụ chủ động định hướng về việc làm sau xuất ngũ, góp phần thực hiện tốt các chính sách cho số đối tượng này, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Công an tỉnh để động viên chiến sỹ nghĩa vụ an tâm rèn luyện trong quá trình công tác tại ngũ.
 
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.