Multimedia Đọc Báo in

Giao ban báo chí định kỳ tháng 2-2019

10:09, 02/03/2019

Chiều 1-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 2-2019.

Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 2-2019, các cơ quan báo chí đã tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có nhiều tin, bài viết phản ánh các vấn đề về kinh tế - xã hội, văn hóa - thể thao và du lịch, công tác nội chính, pháp luật; tích cực tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước như: Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ hợi 2019, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989–3-3-2019), Lễ giao nhận quân năm 2019, công tác chuẩn bị Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phản ánh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thông tin một cách chính xác, nhanh chóng, kịp thời về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh – trật tự; tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975 - 10-3-2019); tập trung tuyên truyền đậm nét về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về những hệ lụy của nạn “tín dụng đen” và thủ đoạn của các đối tượng buôn bán người…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị,  đồng chí Phạm Minh Tấn đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ thông tin kịp thời trên tất cả các lĩnh vực của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục làm tốt công tác định hướng chính trị tư tưởng với phương châm “chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả”; biểu dương, khen thưởng các cơ quan báo chí, phóng viên làm tốt và kịp thời nhắc nhở, phê bình những cá nhân không tuân thủ các chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp của báo chí trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về báo chí. Hội Nhà báo tỉnh triển khai tuyên truyền 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên và người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh cần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ phóng viên; tiếp tục quan tâm giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng…

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.