Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

17:46, 12/04/2019

Trong 2 ngày 11 và 12-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương trong tỉnh.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh.

321
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp xây mới, sửa chữa, nâng cấp gần 2.000 km đường giao thông liên xã, liên thôn xóm, trên 200 công trình thủy lợi, cầu cống, tường rào, nhà văn hóa cộng đồng và các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường… với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng.

3123
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Déc H'Đơk tặng cờ chúc mừng Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: X.Thao

Đến nay, huyện Ea Kar đã có 8/16 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa (tăng 6 xã so với năm 2014), trong đó có xã Ea Ô và Cư Ni đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Toàn huyện có 191/238 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 130/150 cơ quan văn hóa và 29.252/34.539 hộ dân được công nhận gia đình văn hóa (tăng 13% so với chỉ tiêu kế hoạch).

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ người nghèo được trên 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.348 căn nhà Đại đoàn kết, nhà 167, hỗ trợ giống vật nuôi, vốn sản xuất cho hộ nghèo, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 26% năm 2014, xuống còn 13,13% cuối năm 2018.

3123
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: X.Thao

Ngoài ra, MTTQ huyện và cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nếp sống văn minh… 

3123
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Déc H'Đơk tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến nhằm  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Lê Văn Hồng, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     Xuân Thủy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.