Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4

17:28, 03/04/2019
Sáng ngày 3-4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 4-2019. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Hội nghị đã được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tình hình cung cấp điện thời gian gần đây; những khó khăn và giải pháp trong thời gian tới.
 
Lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian gần đây; những giải pháp trọng tâm, đột phá trong thời gian tới.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
 
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội quý I và mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2019; cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các đơn vị, địa phương cần chú trọng tuyên truyền Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020”…
Như Quỳnh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.