Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búk lần thứ XIII

23:02, 27/05/2019
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Búk vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã huy động được trên 3,375 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 33 nhà Đại đoàn kết, 92 căn nhà 167, tặng 41 con bò lai sinh sản cho người nghèo… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện từ 21,29% năm 2014 xuống còn 11,38% vào cuối năm 2018.
 
tt
Chủ tịch UBND huyện Krông Búk Vũ Văn Mỹ trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn phối hợp tổ chức 89 điểm gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức 18 đợt/96 buổi tiếp xúc cử tri với 8.843 lượt người tham gia, đóng góp 1.092 ý kiến; kiện toàn 106/106 tổ hòa giải với 742 hòa giải viên, thực hiện hòa giải thành công 583/679 vụ (đạt tỷ lệ 85,86%).
 
Đại hội đã hiệp thương cử 50 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà H'Sơn Niê tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
 
Như Quỳnh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.