Multimedia Đọc Báo in

Dân vận khéo ở Ea Bar

08:59, 10/05/2019

Nhờ tập trung làm tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ, xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của các tầng lớp nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua ở địa phương...

Về thăm thôn 8 (xã Ea Bar) hôm nay, ai cũng dễ dàng cảm nhận những đổi thay đáng kể của làng quê nghèo nơi đây. Những con đường "nắng bụi mưa lầy" trước kia đã dần được bê tông hóa sạch đẹp. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên cho thấy đời sống của người dân ngày càng sung túc...

Bà Võ Thị Phượng, Bí thư Chi bộ thôn 8 chia sẻ: “Có được những đổi thay đáng mừng này, ngoài sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì một phần là nhờ người dân đã phát huy tốt nội lực, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh cũng như đồng lòng hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động...". 

Bảng vàng ghi danh những cá nhân đóng góp xây dựng Hội trường thôn 8, xã Ea Bar.
Bảng vàng ghi danh những cá nhân đóng góp xây dựng Hội trường thôn 8, xã Ea Bar.

Điển hình như việc bê tông hóa tổng cộng hơn 2 km đường nội thôn mới đây, Chi bộ thôn 8 đã phát huy được tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là trưởng, phó thôn, người đứng đầu mặt trận và các đoàn thể trong việc hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường. Nhờ đó, người dân ai cũng đồng lòng hưởng ứng khi thấy được lợi ích mà mình thụ hưởng.

Bà Võ Thị Phượng cho biết thêm: Không chỉ làm đường mà tất cả các công việc của thôn, chi bộ, ban tự quản đều tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia bàn bạc, được trực tiếp làm, kiểm tra, giám sát... Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ và khéo léo trong công tác dân vận, từ năm 2011 đến nay, chi bộ, ban tự quản thôn đã huy động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng, hiến 3.000 m2 đất để xây dựng cơ sở vật chất như: bê tông hóa đường nội thôn, xây dựng hội trường thôn...

Không chỉ huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận khéo ở xã Ea Bar còn thể hiện trong việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sự chung tay góp sức của người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hầu hết đường nội thôn 8 đều được bê tông hóa sạch đẹp.
Hầu hết đường nội thôn 8 đều được bê tông hóa sạch đẹp.

Trước kia buôn Knia 1 là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự của xã, nhất là nạn trộm cắp tài sản, đua xe, rượu chè, cờ bạc, đánh nhau … diễn ra khá thường xuyên. Nhờ sự kiên trì vận động của chi bộ và ban tự quản buôn mà tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Chi bộ buôn Knia 1 Y Dam Kbuôr cho biết: Đối với những cá nhân vi phạm, chi bộ và ban tự quản buôn đã thực hiện kiểm điểm trước dân, trực tiếp nêu ra những sai phạm, thẳng thắn phê bình để rút kinh nghiệm, qua đó lồng ghép tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Chẳng hạn như anh Y.N trước kia thường xuyên uống rượu, tụ tập thanh niên đánh nhau với buôn khác, gây rối trật tự công cộng. Trước tình hình đó, chi bộ và ban tự quản buôn đã mời già làng, vận động gia đình cùng phối hợp tổ chức kiểm điểm trước dân, chỉ ra những sai phạm để anh Y.N sửa đổi và các thanh niên trong buôn rút kinh nghiệm… Nhờ cách làm như vậy mà những năm gần đây, buôn Knia 1 không hề xảy ra trộm cắp, hay mất trật tự an ninh như trước.

 

Dân vận khéo là phải xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tiên phong, gần dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân...”

 
Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã Ea Bar Bế Văn Trọng

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã Ea Bar Bế Văn Trọng, để công tác dân vận phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân. Trong các cuộc họp, cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn đều lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các chương trình, phong trào trọng điểm như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, chỉ từng việc”, Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã phát tờ rơi đến từng hộ gia đình và thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, các phong trào thi đua trên hệ thống loa truyền thanh của xã; treo các pano, áp phích, khẩu hiệu ở từng thôn...

Ông Bế Văn Trọng cho biết thêm: Từ năm 2008 đến nay, xã Ea Bar đã duy trì mô hình Tổ dân vận ở 21 thôn, buôn trong xã, do bí thư chi bộ thôn, buôn làm tổ trưởng, các chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… làm thành viên, cùng phối hợp để tăng cường công tác vận động, tuyên truyền. Ngoài ra, mỗi thôn, buôn đều có Tổ dân phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn...

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.