Multimedia Đọc Báo in

6 đại biểu tham dự Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019

14:56, 17/07/2019
Sở LĐ-TBXH cho biết, tỉnh Đắk Lắk có 6 đại biểu tham dự Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.
 
Chương trình do Bộ LĐ-TBXH chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn và UBND TP. Hà Nội tổ chức từ ngày 23 đến 25-7 nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2019).
 
Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt, gồm: thương binh ¼ Y Bhốk Mlô (ở xã Cư Đliê Mnông, huyện Cư M’gar); thương binh ¼ Trương Tấn Nhẫn (xã Ea Phê, huyện Krông Pắc); thương binh ¼ Nguyễn Văn Thanh (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin); thương binh ¼, Lê Thị Hồng Vân (phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột); thương binh ¼  Kbuôr Y Rô (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) và thương binh ¼ Phạm Văn Tuệ (xã Cư Ni, huyện Ea Kar). 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh thăm, tặng quà người có công tiêu biểu ở huyện Ea Kar. (Ảnh minh họa)
 
Đây mặt là những thương binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên vượt khó vươn lên, chiến thắng thương tật, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, cộng đồng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
 
Chương trình gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, kịp thời động viên những người có công với cách mạng, thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 
   
Nguyên Lý
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.