Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ huyện Ea H'leo làm theo lời Bác

08:43, 11/09/2019

Huyện Đoàn Ea H’leo hiện có hơn 17.000 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại 32 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. Thời gian qua, Huyện Đoàn đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm phù hợp gắn với những công trình, phần việc cụ thể; qua đó phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 3 năm qua (2016 - 2019), Huyện Đoàn Ea H’leo đã tổ chức tuyên dương 56 thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, trong đó có 4 người được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh; xây dựng công trình thanh niên kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác tại Trung đoàn 66. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong nhóm đối tượng đặc thù; đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới với các công trình, phần việc thiết thực. Các chi đoàn, cán bộ Đoàn cũng đã xây dựng cho mình phong cách làm việc, phương pháp học tập hiệu quả.

Một hoạt động ngoại khóa của Đoàn Trường THPT Ea H'leo.
Một hoạt động ngoại khóa của Đoàn Trường THPT Ea H'leo.

Huyện Đoàn đã vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các mạnh thường quân xây dựng 1 cây cầu trị giá 500 triệu đồng, 6 ngôi nhà Tình nghĩa trị giá 300 triệu đồng. Đồng thời, xây dựng 5,5 km đường bê tông nông thôn mới; 3 khu vui chơi và 3 tủ sách dành cho thiếu nhi; dọn dẹp vệ sinh, tu sửa hơn 22 km đường giao thông nông thôn; tổ chức 3 buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 120 người dân; tổ chức 5 đợt hiến máu nhân đạo, thu được trên 1.550 đơn vị máu…

Các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Tiết kiệm” được các cơ sở Đoàn, Đội triển khai hiệu quả; qua đó đã trao 12 xe đạp giúp các bạn nghèo có phương tiện đến trường, trị giá trên 18 triệu đồng; xây dựng được 1 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 50 triệu đồng; trao tặng 55 suất học bổng, 850 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 230 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện còn tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với thu nhập từ 200 - 500 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện còn chú trọng xây dựng tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong thời kỳ mới. Mỗi cán bộ Đoàn đều nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, thể hiện vai trò xung kích, gương mẫu, đi đầu đảm nhận việc mới, việc khó để làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo.

Huyện Đoàn Ea H’leo còn thường xuyên đăng tải các gương điển hình tiên tiến trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) nhằm góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn viên thanh niên trong cơ quan nhà nước và trường học cũng đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch, đẹp”; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác và giảng dạy.

Hoài Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.