Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột: Khó hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2019

08:40, 02/10/2019

Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ thành phố mới kết nạp được 119 đảng viên (đạt 38,4% chỉ tiêu).

Ngoài một số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thực hiện tốt công tác phát triển Đảng như: phường Tân Tiến, phường Thắng Lợi, phường Tân Thành, xã Hòa Khánh, xã Hòa Thuận... thì đa số các TCCSĐ còn lại đều đang gặp khó. Chẳng hạn như Đảng bộ phường Tự An từ đầu năm đến nay mới chỉ kết nạp được 3/10 chỉ tiêu; phường Tân Hòa kết nạp được 2/9 chỉ tiêu; Công ty Cổ phần Đô thị Môi trường Đắk Lắk kết nạp được 5/18 chỉ tiêu... Nhiều TCCSĐ đã hết nguồn phát triển đảng viên như: Chi bộ Hạt Kiểm lâm thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố, Viện KSND thành phố…

Tổ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột kiểm tra công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên  tại Đảng bộ phường Tân Tiến.
Tổ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột kiểm tra công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên tại Đảng bộ phường Tân Tiến.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan, công tác phát triển Đảng trên địa bàn thành phố đang gặp khó khăn về "nguồn", bởi hiện nay đang trong giai đoạn thực hiện đề án tinh gọn bộ máy nên hầu hết các cơ quan Nhà nước không có thêm biên chế, điều đó đồng nghĩa với việc thiếu nhân lực trẻ để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú chưa xác định đúng động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng; một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác này.

 
“Để công tác phát triển Đảng bảo đảm về số lượng và nâng cao chất lượng, hằng năm, việc giao chỉ tiêu cần được thực hiện sớm, tránh tình trạng hết quý I mới phân chỉ tiêu. Có như vậy các TCCSĐ mới chủ động trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt kết quả cao”.
 
Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan

Năm 2019, Đảng bộ thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 310 đảng viên mới. Ngoài 119 đảng viên đã kết nạp, hiện tại Ban Tổ chức Thành ủy đang thẩm định 43 hồ sơ của người xin vào Đảng, cộng với nguồn của các đơn vị hiện còn khoảng 115 quần chúng ưu tú. Nếu các TCCSĐ quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển Đảng, và tất cả các hồ sơ đều thuận lợi thì dự kiến đến cuối năm cũng mới chỉ phát triển được khoảng 277 đảng viên mới.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã có nhiều văn bản phê bình những TCCSĐ thực hiện chỉ tiêu phát triển Đảng thấp, đồng thời chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể, tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên thể hiện mình, thu hút thêm nhiều quần chúng tham gia nhằm phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển Đảng.

Đại diện cấp ủy Chi bộ buôn Kdun (xã Cư Êbur) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống của người dân trong buôn.
Đại diện cấp ủy Chi bộ buôn Kdun (xã Cư Êbur) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống của người dân trong buôn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tường Loan cho biết thêm, ngoài các giải pháp trên, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đang khảo sát, tiến tới thành lập chi bộ trong các khu, cụm công nghiệp nhằm chỉ đạo công tác phát triển Đảng và tổ chức sinh hoạt cho đảng viên. Bên cạnh đó, Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, giáo viên các trường ngoài công lập, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... Đặc biệt, các TCCSĐ cần linh động hơn trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện và có định hướng cụ thể nhằm giúp đỡ quần chúng ưu tú xác định được động cơ, lý tưởng để phấn đấu vào Đảng.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.