Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ năm 2019

16:14, 05/11/2019
Sáng 5-11, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ năm 2019.
 
Tham dự hội nghị có 120 học viên là cán bộ chủ chốt của các huyện Krông Ana, Buôn Đôn, Krông Pắc, Cư Kuin, Krông Năng, Ea Súp, Lắk và thị xã Buôn Hồ. 
 
th
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă phát biểu tại hội nghị 
 
Trong thời gian 3 ngày (từ 5 đến 7-11), lớp tập huấn được các báo cáo viên truyền đạt những chuyên đề liên quan đến công tác dân vận chính quyền gồm: Công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới; Thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34/200/PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Công tác dân vận trong quy hoạch xây dựng thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư; Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có tôn giáo; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Kết luận 120KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định 217 QĐ/TW ngày 12-12-2013 Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quyết định 218 - QĐ/TW ngày 12-12-2013 Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
th
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng được tìm hiểu nắm bắt, cập nhật kiến thức nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ trong giai đoạn hiện nay. 
 
Chính vì vậy, các học viên cần tập trung nắm chắc những nội dung cơ bản của lớp tập huấn, vấn đề mới về lý luận để từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế địa phương, đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước các cấp và Kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.