Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019:

Báo chí góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

17:02, 28/12/2019

Sáng 28-12, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

nn
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông... Cùng dự có hơn 900 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Tổng Biên tập báo Đảng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày dự thảo báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trình bày kết quả 3 năm hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; 1 năm thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

nn

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 2020, trong năm qua, báo chí đã phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biễn quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung thông tin phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao, tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân trong và ngoài nước. Năm 2019 có sự chuyển biến rõ nét của các cơ quan báo chí trong việc chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch với nhiều hình thức thông tin phong phú. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo chí ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của người dân, trong đó có nhiều chương trình có tính giáo dục, tính thẩm mỹ, văn hóa cao.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí còn một số hạn chế như: thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép; thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân. Tình trạng báo chí đưa tin, bài thiếu thận trọng, nhạy cảm chính trị, chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo về thông tin; giật tít câu khách, câu view gây hiểu lầm, trái nội dung bài viết vẫn xảy ra. Tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử bước đầu được khắc phục song vẫn diễn biến phức tạp. Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên của cơ quan báo chí tại địa phương hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, vượt quá chức năng, nhiệm vụ được giao...

nn
Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị dành nhiều thời gian để nghe các đại biểu tham luận, thảo luận sâu về một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý báo chí, đời sống báo chí - truyền thông. Trong đó nhấn mạnh một số vấn đề về trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước trong cấp phép, quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp; quy hoạch báo chí và thực hiện quy hoạch các cơ quan báo chí; trách nhiệm cơ quan báo chí trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hội viên nhà báo; đổi mới chất lượng nội dung, mô hình hoạt động của báo Đảng địa phương; liên kết, phối hợp, phát huy sức mạnh báo Đảng khu vực trong tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận: Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội; lòng dân đồng thuận; khát vọng vì một Việt Nam phát triển được thắp lên có những đóng góp không nhỏ của báo chí. Báo chí luôn sát cánh cùng Chính phủ, các cấp, ngành, tuyên truyền đưa những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống và phản ánh kịp thời, đầy đủ tiếng nói của nhân dân, nhất là những kiến nghị, góp ý của người dân. Trên cơ sở đó, Chính phủ định hình, định hướng trong công tác chỉ đạo, ban hành những chính sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong bối cảnh tình hình mới, báo chí đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đó là thông tin phải chính thống, chính xác nhưng phải nhanh nhạy, cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội; việc sắp xếp các cơ quan báo chí bảo đảm tinh gọn nhưng phải mạnh về mọi mặt. Chia sẻ những khó khăn trên với các cơ quan báo chí, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan hành chính Nhà nước phải cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các cơ quan báo chí trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

nn
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen các  tập thể có thành tích xuất sắc.

Với yêu cầu nhiệm vụ cao hơn những năm trước, năm 2020, đồng chí Vũ Đức Đam mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với Chính phủ, giữ vững giá trị chính thống, cách mạng của báo chí Việt Nam để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Năm 2019, trong bối cảnh tình hình trong nước, thế giới có những diễn biến phức tạp, đan xen những thuận lợi, khó khăn và thách thức, các cơ quan báo chí và những người làm báo nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đất nước, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của báo chí, đạt một số kết quả nổi bật. Cụ thể, công tác tổ chức chỉ đạo, định hướng, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ quan chỉ đạo, quản lý thực hiện nhất quán phương châm “chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả”; thực hiện đúng nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, giúp các cơ quan báo chí giữ thế chủ động trong định hướng thông tin xã hội. Việc triển khai thực hiện quy hoạch báo chí đạt một số kết quả bước đầu; nhận thức của cơ quan chủ quản báo chí được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước, công tác hội có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập. Nhiều sai phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được xử lý. Việc xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt nhiều kết quả tích cực. Thông tin trên báo chí góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tin, động lực tinh thần để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác báo chí: Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, có thời điểm còn chậm phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin cho báo chí. Công tác quản lý Nhà nước về báo chí, công tác Hội còn một số bất cập, thiếu sót. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp chưa nghiêm. Một số quy định liên quan đến hoạt động báo chí lạc hậu, không phù hợp, chậm bổ sung, sửa đổi, gây khó khăn cho công tác quản lý. Chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe nên nhiều trường hợp sau khi bị xử lý vẫn tiếp tục vi phạm. Công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí chưa được chú trọng đúng mức, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, vai trò nêu gương của đảng viên là phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí chưa thể hiện rõ nét. Có hiện tượng buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của cơ quan báo chí. Tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu cơ sở, suy diễn, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn tiếp diễn… Tình trạng khiếu kiện nội dung thông tin còn nhiều nhưng việc giải trình của các cơ quan báo chí còn hình thức, không cầu thị, thiếu thuyết phục, thậm chí thể hiện sự “kẻ cả”, “cửa quyền”, “khệnh khạng”, “bề trên”.

nn
Các tập thể có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 đối với công tác báo chí, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, quản lý; cơ quan chủ quản; cơ quan báo chí thực hiện tốt 7 nhiệm vụ. Cụ thể: kiên trì thực hiện chỉ đạo, định hướng thông tin theo phương châm “Chủ động, kịp thời, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương” trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường các tuyến bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời tỉnh táo trước những việc lợi dụng báo chí để “đấu đá nội bộ”, “cạnh tranh phe cánh”, PR hình ảnh mang màu sắc dân túy, mị dân… Thông tin cần khách quan, toàn diện, kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó xác định “xây” là chủ yếu.

Thực hiện quy hoạch báo chí, trong 11 tháng năm 2019, cả nước  giảm 18 cơ quan báo chí so với năm 2018. Tính đến ngày 30-11-2019, có 850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 cơ quan báo, 648 tạp chí, 23 cơ quan báo chí điện tử độc lập; có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương, 5 kênh truyền hình. Cả nước hiện có trên 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí ở cả 4 loại hình, trong đó có 20.407 trường hợp được cấp thẻ nhà báo.

Các cơ quan quản lý báo chí nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí, khẩn trương thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy đảng, tổ chức đảng các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; khuyến khích đội ngũ những người làm báo không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tốt sứ mệnh lịch sử của người làm báo.

Các cơ quan chủ quản, quản lý, cơ quan báo chí cần nhận diện, đánh giá đúng để có biện pháp khắc phục biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Cụ thể là hiện tượng một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng việc liên kết trong hoạt động báo chí để gây áp lực, tác động trong việc sản xuất, phát những nội dung vì mục tiêu lợi nhuận thuần túy và lợi ích cục bộ. Đồng thời đánh giá đúng bản chất tình trạng lãnh đạo, phóng viên thành lập doanh nghiệp để xử lý khủng hoảng truyền thông, ký kết hợp đồng hợp tác truyền thông với chính các đối tượng mà mình phản ánh.

nn
Các đại biểu cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương gặp gỡ, trao đổi bên lề hội nghị.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan báo chí, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam (ở địa phương là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố) tăng cường trao đổi, phối hợp các cơ quan Đảng, Nhà nước cùng cấp để cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời, chủ động, đúng pháp luật. Năm 2019, số lượng đơn thư khiếu nại nội dung thông tin báo chí tiếp tục có xu hướng tăng. Vì vậy, việc phản hồi nội dung thông tin cho các tổ chức, cá nhân là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật. Do vậy, các cơ quan báo chí cần thực hiện vấn đề này nghiêm túc, tạo sự bình đẳng giữa báo chí và người dân.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 18 tập thể, đơn vị, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2019.

Thanh Thủy

 

 


 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.