Multimedia Đọc Báo in

Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phụ nữ

22:01, 29/12/2020

Chiều ngày 28-12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo 14 tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.

Uy
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương tại Chỉ thị số 21, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức quán triệt nghiêm túc đến tất cả các địa phương. Các tỉnh thành trong khu vực chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Nhiều địa phương triển khai đồng bộ hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, hướng nghiệp, giúp phụ nữ lập thân, lập nghiệp, khẳng định bản thân.

a2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt các địa phương quan tâm chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ nữ. Hiện trong khu vực, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt các cấp chiếm 10%; tỷ lệ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tăng lên đáng kể; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV trong khu vực đạt 21,1%; nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 bình quân chung của 14 tỉnh thành là 23,9%, cấp huyện là 24,3%.

a
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Chị thị 21 và Chỉ thị 35 tại hội nghị.

Bên cạnh đó công tác phụ nữ vẫn còn một số hạn chế, như: nhận thức về vai trò, vị thế của phụ nữ có lúc có nơi còn bị xem nhẹ, còn nhiều định kiến; tỷ lệ cấp ủy viên chưa đạt chỉ tiêu 15% ở tất cả các cấp; tỷ lệ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt còn thấp.

a
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà các gia đình chính sách.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục quan tâm, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 21 của Ban Bí thư gắn với Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cụ thể hóa qua các nhóm giải pháp chính, như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến, đồng thuận trong nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của phụ nữ; phát huy vai trò, năng lực của cán bộ hội phụ nữ các cấp đề tổ chức hội thực sự là nhịp cầu kết nối giữa Đảng và phụ nữ các địa phương... Trước mắt cấp ủy đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đạt chỉ tiêu đặt ra trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị là “tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ”.
 
a
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ của Ban Dân vận Trung ương, Hội LHPN Việt Nam cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 
Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình trao quà Tết yêu thương Xuân Canh Tý 2020, tặng 62 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách; trao học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ xây nhà Tình thương, công trình nước sạch cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá các phần quà gần 490 triệu đồng.   
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.