Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực truyến báo cáo viên toàn quốc tháng 1-2020

15:09, 03/01/2020

Sáng 3-1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 1-2020. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến 623 điểm cầu trong cả nước.

Dự hội nghị điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ, ngành liên quan, các báo cáo viên cấp Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh và đại biểu là lãnh đạo, báo cáo viên tại các điểm cầu huyện, thị, xã, thành phố.

d
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị điểm cầu Trung ương. (Ảnh chụp màn hình ti vi)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát truyền đạt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Năm 2019, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên đã được đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả; tăng cường tính chiến đấu và tính thuyết phục. Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

sd
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Định hướng tuyên truyền trong năm 2020, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời, tận dụng đa dạng phương pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng. Nghiên cứu, lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh thông tin hai chiều, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa giải pháp tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Phối hợp với các ngành liên quan, các cấp, các địa phương đơn vị để xây dựng chương trình công tác, xác định được nhiệm vụ cụ thể, điều kiện thực thi và tăng cường liên kết thông tin.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.