Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020-2022

16:16, 21/02/2020

Sáng 20-2, Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan chính quyền TP. Buôn Ma Thuột được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Theo Báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các đoàn thể trực thuộc phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho 56 dự án, công trình trọng điểm với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ gần 805 tỷ đồng; giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 62 hộ; đấu giá thành công 164 thửa đất với tổng kinh phí thu nộp ngân sách trên 85 tỷ đồng...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-202
Đại biểu bỏ phiếu bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ chú trọng. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 27 đồng chí.

Đại hội đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ban chấp hành
Đồng chí Nguyễn Khắc Long, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền TP. Buôn Ma Thuột tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào chi ủy Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên.

Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.