Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 2

16:32, 21/02/2020

Sáng 21-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 2-2020 với 1.049 điểm cầu trên cả nước. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao truyền đạt nội dung “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020”; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin “Những nét nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam. Dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”.

4243
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, vì vậy thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020); các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác đối ngoại, đường lối đối ngoại của Đảng, mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng; kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020); lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch); công tác phòng chống dịch Covid-19 để người dân chủ động phòng chống, tránh gây tâm lý hoang mang, lo sợ.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.