Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Bảo đảm sự lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới giáo dục

08:56, 13/03/2020

Đảng bộ huyện Cư Kuin có 62 chi bộ giáo dục thuộc 22 đảng bộ cơ sở. Đến thời điểm này, 100% chi bộ giáo dục trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 28-2, Chi bộ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (xã Ea Ning) đã hoàn thành nội dung chương trình Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Công tác xây dựng văn kiện Đại hội được Chi bộ nhà trường thực hiện đúng theo hướng dẫn. Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình trước Đại hội lần thứ V đã nghiêm túc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trên tất cả các mặt, nhất là sự lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thi đua dạy tốt - học tốt.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Thanh Hảo cho biết, nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên các đồng chí được bầu vào cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của Chi bộ đều đạt tỷ lệ phiếu 100%. Đại hội đã bàn bạc đưa ra nhiều giải pháp như: khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng; tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằm kích thích khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh; ưu tiên chọn lựa giáo viên trẻ, có năng lực, tâm huyết để đảm nhiệm dạy khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình GDPT mới.

Trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin) phát động phong trào thi đua
Trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin) phát động phong trào thi đua "Dạy tốt học tốt" chào mừng Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tương tự, đến thời điểm này 3/3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Y Jút (xã Ea Bhốk) đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự kiến trong tháng 4 tới sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Đảng ủy nhà trường đã thực hiện xong quy trình xây dựng đề án, bảo đảm tỷ lệ cơ cấu, chất lượng, số lượng theo quy định.

Thầy Võ Tấn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Đảng bộ nhà trường xác định nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là việc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Theo đó, cùng với việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Đảng ủy nhà trường đã chuẩn bị dự thảo chương trình hành động với những việc làm cụ thể, thiết thực như: tổng hợp, rà soát các chỉ tiêu tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học... từ đó, đưa ra các giải pháp sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Học sinh Trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin) chăm sóc bồn hoa.
Học sinh Trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin) chăm sóc bồn hoa.

Bên cạnh công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, xây dựng đề án nhân sự thì việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về đại hội cũng được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng như: vận động cán bộ, giáo viên, học sinh xây dựng bồn hoa, cây cảnh trong trường học; hoàn thiện phòng truyền thống; thu thập  hình ảnh, tư liệu để tuyên truyền thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và tổ chức hai cuộc thi vẽ tranh tường chào mừng Đại hội.

Theo đồng chí Trần Văn Quế, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Cư Kuin, các chi bộ, đảng bộ giáo dục trên địa bàn huyện đã lựa chọn, giới thiệu những cán bộ trẻ có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị để xem xét, lựa chọn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trên địa bàn.

                      Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.