Multimedia Đọc Báo in

Thắm tình hữu nghị nơi xã đặc biệt khó khăn Ea Hồ

08:38, 24/04/2020

Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc (JBCIA) đã hỗ trợ xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) kinh phí xây dựng 2 phòng học, 1 công trình đường giao thông nông thôn, 5 căn nhà tình nghĩa và giúp đỡ sửa chữa, trang trí một số công trình công cộng…

Cuối năm 2019, JBCIA tài trợ kinh phí xây dựng “Con đường hữu nghị Jeonbuk - Đắk Lắk” dài hơn 400 m - là tuyến đường huyết mạch nối 3 buôn: Đê, Hồ A, Hồ B đến trung tâm xã Ea Hồ. Tuyến đường này vốn là đường đất, dốc, nhỏ hẹp nên người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Để giúp người dân địa phương có điều kiện thuận lợi phát triển mọi mặt đời sống, JBCIA tài trợ 360 triệu đồng cùng với gần 30 triệu đồng vốn đối ứng của địa phương để cứng hóa tuyến đường trên theo thiết kế đường giao thông nông thôn mặt láng đá, xi măng dày 14 cm, nền đường rộng 3,5 m,…

Căn nhà của anh Y Bec Lin Niê Kđăm (buôn Hồ B) được JBCIA tài trợ.
Căn nhà của anh Y Bec Lin Niê Kđăm (buôn Hồ B) được JBCIA tài trợ.

Cũng trong năm 2019, Trường Mẫu giáo Hoa P’lang được JBCIA hỗ trợ hơn 140 triệu đồng cùng gần 40 triệu đồng vốn đối ứng từ ngân sách của địa phương xây dựng công trình nhà vệ sinh, gồm 8 bệ cầu và 2 dãy rửa tay. Trước đó, vào tháng 10-2018, JBCIA đã tài trợ cho  trường hơn 800 triệu đồng để xây dựng 2 phòng học kiên cố. Cô giáo Thái Thị Hải, Hiệu trưởng nhà trường nói trong vui mừng: “Trước đây, trường chỉ có 4 phòng học, song có những năm học sĩ số lên đến 260 em. Nhà trường buộc phải ưu tiên những bé từ 4 - 5 tuổi đến lớp để hoàn thành chương trình phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi. Nhờ có thêm 2 phòng học, nhiều cháu trong độ tuổi đến trường đã được huy động ra lớp, phụ huynh giảm áp lực đóng góp kinh phí xây dựng trường lớp”.

Không chỉ  tài trợ kinh phí làm đường giao thông, xây dựng phòng học, JBCIA còn quan tâm đến những hộ nghèo ở xã vùng 3 Ea Hồ, đặc biệt là những gia đình khó khăn về nhà ở. Đơn cử như gia đình anh Y Bec Lin Niê Kđăm (buôn Hồ B) là hộ nghèo, không có đất sản xuất, công việc làm thuê, làm mướn bấp bênh nên nhiều năm qua phải ở trong căn nhà gỗ tạm bợ. Năm 2018, được JBCIA hỗ trợ gần 50 triệu đồng làm nhà ở, vợ chồng anh Y Bec Lin đã có căn nhà khang trang như hằng mơ ước.

Con đường hữu nghị Jeonbuk – Đắk Lắk.
Con đường hữu nghị Jeonbuk – Đắk Lắk.

Chưa hết, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Jeollabuk, sinh viên tỉnh Jeollabuk đã có nhiều chuyến tham quan thực tế nhằm tìm hiểu văn hóa, đồng thời giúp đỡ người dân xã Ea Hồ với những việc làm rất nhỏ, nhưng thắm tình đoàn kết, như: vẽ tranh tường, sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng, đóng góp ngày công xây dựng các công trình hữu nghị…

Cuối năm 2017, hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) - Jeollabuk (Hàn Quốc) đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác. Từ đó đến nay, ngoài hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hai tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác trên một số lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội phát triển, tăng cường tình hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng, hai nước  Việt Nam – Hàn Quốc nói chung.

Thùy Dung


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.