Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Krông Búk

09:57, 20/05/2020
Ngày 19-5, Đảng bộ Công an huyện Krông Búk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an huyện đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Cụ thể kịp thời phát hiện, đấu tranh với 57 đối tượng liên quan đến hoạt động Fulro, vượt biên trái phép; điều tra làm rõ 266/287 vụ phạm pháp hình sự (tăng 11,6% so với nhiệm kỳ trước); triệt xóa 51 tụ điểm đánh bạc; làm tan rã 3 nhóm, 7 đối tượng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bắt, vận động đầu thú 21 đối tượng truy nã; tổ chức hơn 500 ca tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự vào ban đêm ở các địa bàn trọng điểm.
 
Đặc biệt lực lượng Công an huyện còn thường xuyên phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện kết nạp 55 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 111 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc.
 
tt
Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ
 
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an huyện phấn đấu kéo giảm từ 5 - 10% số người chết do tai nạn giao thông; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tù tha trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp…
 
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.
Như Quỳnh
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.