Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn lần thứ VII

18:30, 05/06/2020

Ngày 5-6, Đảng bộ Sở NN-PTNT tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Đoàn Thị Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngành qua các thời kỳ, cùng 171 đại biểu chính thức đại diện cho 285 đảng viên toàn Đảng bộ.

d
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở NN-PTNT đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, kết quả sản xuất nông, lâm, thủy lợi và phát triển nông thôn tăng trưởng khá, tốc độ bình quân đạt 5,64%/năm (kế hoạch 4,5 – 5%); cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị, bảo đảm chất lượng và an toàn, cụ thể sản lượng lương thực ước đạt trên 6 triệu tấn (tăng gần 300.000 tấn so với nhiệm kỳ 2010-2015). Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới, phát triển về số lượng, chất lượng, dự kiến đến hết năm 2020 có khoảng 330 HTX nông nghiệp (tăng 153 HTX so với năm 2015), 199 tổ hợp tác nông nghiệp, 1.093 trang trại… Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai rộng khắp, vượt mục tiêu đề ra, tổng nguồn lực huy động trong nhiệm kỳ trên 21.950 tỷ đồng…

d
Đồng chí Đoàn Thị Biên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hiện nay, Đảng bộ Sở NN-PTNT có 14 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ 285 đồng chí, trong đó 45 đảng viên nữ, 6 đảng viên người dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ vừa qua, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, tính đến tháng 5-2020 kết nạp được 60 đồng chí (đạt 110% kế hoạch). Hằng năm có 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; hằng năm Đảng bộ Sở đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

d
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở NN-PTNT khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, với các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phát triển được trên 35 đảng viên mới; phấn đấu thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới chủ động trên 85% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới, 97,5% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; quyết tâm đến cuối nhiệm kỳ có 65% số xã (tương đương 100/152 xã) và có ít nhất 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM…

d
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và các đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Thị Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt, bảo đảm đại hội diễn ra đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra của Đảng bộ Sở, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. Thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn ngành tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII đề ra. Đồng thời Đảng bộ phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng...

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Sở. Đại hội cũng bầu ra 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên.

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.