Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoà Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) nhiệm kỳ 2020 – 2025

05:36, 18/06/2020
Đảng bộ xã Hoà Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Hoà Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển theo định hướng cơ cấu nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai.
 
Tổng doanh thu từ thương mại – dịch vụ năm 2019 ước đạt 22,17 tỷ đồng, tăng 253% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,02 triệu đồng/năm. Thu ngân sách 5 năm qua đạt trên 58 tỷ đồng, bằng 129,92% dự toán thành phố giao. 
 
th
Đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội
 
Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 
 
Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ quan tâm triển khai thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã cử 61 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp 44 đảng viên mới.
 
Trong 5 năm qua Đảng bộ xã đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 4 năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
 
th
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội
 
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Hoà Xuân phấn đấu đưa thu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng/năm; tăng cường ứng dụng khoa học và kỹ thuật đối với nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi sản xuất tập trung mang tính hàng hoá; huy động các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở vật chất văn hoá; phấn đấu thu ngân sách hằng năm đạt 26,91 tỷ đồng…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.