Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ phường Ea Tam nhiệm kỳ 2020 – 2025

11:25, 12/06/2020
Đảng bộ phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đảng bộ phường Ea Tam hiện có 18 chi bộ với 872 đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Thu ngân sách luôn vượt dự toán thành phố giao, ước thực hiện được 74,167 tỷ đồng, trung bình hằng năm tăng 18,4%.
 
th
Các đại biểu tham dự tại đại hội
 
Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm kịp thời. Đến nay phường chỉ còn 19 hộ nghèo, giảm 134 hộ so với đầu nhiệm kỳ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 
Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ đã cử 122 quần chúng ưu tú đi học nhận thức về Đảng; kết nạp 49 đảng viên mới. 
 
th
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ea Tam nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội
 
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Ea Tam phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, môi trường; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ và các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện...
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Quốc Thắng tái cử chức Bí thư Đảng ủy phường. 
 
Hồng Chuyên

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.