Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:25, 13/06/2020

Ngày 13-6, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những định hướng đúng đắn, sát thực thế, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015-2019, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh, mở lớp phù hợp với quy mô đào tạo của nhà trường, đạt và vượt kế hoạch Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao hằng năm với 158 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 68 lớp bồi dưỡng. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng giúp học viên vận dụng tốt kiến thức đã học vào công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội.

Trường cũng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế với 22 đề tài khoa học được vận dụng vào đào tạo, bồi dưỡng (trong đó 2 đề tài cấp tỉnh, 19 đề tài cấp trường, 1 đề tài cấp khoa); tổ chức nhiều hội thảo khoa học làm rõ hơn những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn, thúc đẩy chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Bên cạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, đã kết nạp được 9 đảng viên (đạt 200% kế hoạch). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng,
Đồng chí Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, tham luận của các đảng viên tập trung phân tích, làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với một số lĩnh vực như: lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác giáo dục chính trị tư tưởng... Các tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh lần thứ IX đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng nhà trường được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành
Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối  các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.